Điều này gọi là nhân sinh quan, quan điểm mỗi người khác nhau. Phật pháp bảo là do nghiệp lực thiện ác dẫn dắt. Mỗi lần đến lãnh quả báo thì người ngộ sẽ nhờ vào đấy mà tìm cầu giải thoát, kẻ mê lại tạo ương họa mới, lại phải chịu quả báo về sau.
Vài Dòng Sử Liệu Về Pháp Môn Tịnh Độ Minh Đức Thanh Lương
Thân Tuy Xuất Gia, Chẳng Cầu Tịnh Độ Đại Sư Tông Bổn | Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến, Việt Dịch
Từ Bức Thư Của Một Người Bên Kia Thế Giới” Đến Phương Pháp Chăm Sóc Người Lâm Chung Cố Giáo Sư Minh Chi
Đạo Xước Đại Sư Thích Như Sầm | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch