Vì sao trong Phật môn rất nhiều hành giả đều tự xưng chính mình đạo cao, hoặc đã đắc thần thông,... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 2


Câu Hỏi

Tu hành phải đoạn Hoặc và ngạo mạn, tà kiến v.v... Vì sao trong Phật môn rất nhiều hành giả đều tự xưng chính mình đạo cao, hoặc đã đắc thần thông, hoặc vẽ bùa, làm phép vào nước, chọn ngày, xem tướng v.v... Có phải là hành giả ấy thật sự có sở đắc hay chăng? (Lý Thiện Trung hỏi)

Trả Lời

Tự khen ngợi mình là chẳng có đức. Nói mình có thần thông, e là vọng ngữ. Phù thủy, xem tướng đều là tà mạng. Hành giả kiểu đó đã đi vào ngõ rẽ, há có thể nói là “đã đạt” ư?

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp