Trong kiếp ấy, có một ngàn vị Phật xuất thế, nên gọi là Hiền (賢).
Ái Bảo Tham Trọng Tâm Lao Thân Khổ” Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt, Việt Dịch
Phóng Sinh Là Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi Pháp Sư Viên Nhân | Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến, Việt Dịch
Xâu Chuỗi Chẳng Rời Tay Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Việt Dịch
Ðược Ðiều Vui Mừng, Nhớ Niệm Phật Đại Sư Diệu Hiệp | Sa Môn Thích Tịnh Lạc, Việt Dịch