Kẻ hèn này chưa từng học tập tiếng Nhã Lợi An nên chẳng biết. Phạn văn nói trong kinh sách nhà Phật chính là văn tự của Ấn Độ. Người Ấn tương truyền văn tự ở xứ ấy do Phạm Thiên viết ra, người đời sau dựa theo đó mà gọi là Phạn văn.
Trong Môn Tịnh Độ, Lòng Tin Là Cội Gốc Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch
Chương Iv. Niệm Phật Là Phương Tiện Thù Thắng Nhất Pháp Sư Viên Anh | Thích Nguyên Anh, Việt Dịch
Kiếp Người Vô Thường, Vinh Hoa Giả Tạm Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch
Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Là Tự Mình Trở Về Nhà Hòa Thượng Thích Phước Nhơn