Phật Học Vấn Đáp


Làm thế nào để thực hiện việc niệm phật và làm việc không bị mâu thuẫn?
Làm thế nào để thực hiện việc niệm Phật và làm việc không bị mâu thuẫn?

8/6/2022 10:03:18 AM
Niệm Phật là pháp môn Đại thừa, học hạnh Bồ  tát là tu học cho bản thân và giúp người khác cùng tu học. Người tại gia có trách nhiệm về đời sống kinh tế gia đình, lấy việc tu niệm theo thời khóa làm chủ yếu. Nếu biết tranh thủ thời gian thì không chướng ngại; điều gọi là chẻ củi và gánh nước đều là đạo! Niệm Phật là tự tu, còn lao động tạo kinh tế gia đình là trách nhiệm và bổn phận của mình, và cũng làm tất cả việc lành để giúp đỡ người khác. Vì cầu vãng sanh mà tu niệm Phật, vì cầu vãng sanh mà độ kẻ khác, vì cầu vãng sanh mà có trách nhiệm với đời sống gia đình, vì cầu người khác vãng sanh mà tu các việc thiện. Nói rộng ra là vạn pháp qui nhất, nhất tức là nhất tâm. Cho nên đi, đứng, nằm và ngồi không rời Tín, Nguyện và Hạnh.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật