Phật Học Vấn Đáp


Tôi vừa làm việc vừa niệm thầm để bổ sung. sau này vãng sanh có chướng ngại không?
Người đang niệm Phật thì tại Tây phương đã có sẵn hàm dưỡng một đóa hoa sen. Niệm Phật càng nhiều thì hoa sen càng thêm lớn, niệm Phật nhỏ thì hoa sen nhỏ. Tôi hiện tại bận công việc, ngay cả số mục quy định cũng không niệm đủ, nên phải vừa làm việc vừa niệm thầm để bổ sung. Sau này vãng sanh có chướng ngại không?

8/6/2022 10:10:00 AM
Nếu vì bận việc không thực hiện đúng khóa tu niệm thì mặc niệm Phật tại tâm, niệm chưa được liên tục, không phải tự mình thối chuyển thì hoa sen vẫn tăng trưởng. Nếu như lo lắng sự chướng ngại lúc lâm chung thì phải nương vào sự tu dưỡng hằng ngày. Chỉ cần lúc bận rộn đó tâm không rời niệm A Di Đà, không làm điều ác, nỗ lực tu thiện, tất cả việc thế tục quá khứ đều cho qua, trong tâm chỉ có Phật và không dính mắc việc khác, thì lâm chung sẽ không bị chướng ngại.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Vãng Sanh        Chướng        Tây Phương        Chướng Ngại       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật