Ngài Cưu Ma La Thập là người đời Diêu Tần thuở mười sáu nước[6] cuối đời Tấn. Ngài Huyền Trang là người đời Đường, triều đại khác nhau, sao lại lầm lẫn là cùng một người?
Tùy Duyên Mà Không Phan Duyên Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Cư Sĩ Diệu Âm, Việt Dịch
Thời Khóa Niệm Phật Nên Tùy Chỗ Thích Hợp Riêng Của Mỗi Người Mà Lập Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch
Hiển Bày Các Nghĩa Đại Sư Diệu Khẩu | Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn, Việt Dịch
Nhiều Người Cho Rằng Bản Soạn Dịch Kinh Vô Lượng Thọ(1) Là Không Chính Xác Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng, Việt Dịch
Văn Phát Nguyện Của Ngài Liên Trì Và Từ Vân Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Chánh Quán Trong Đạo Tràng Tôn Tượng Đại Sư Diệu Khẩu | Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn, Việt Dịch
Cực Lạc Hoa Tạng Vô Lượng Trang Nghiêm Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Cư Sĩ Diệu Âm, Việt Dịch
Trì Danh Niệm Phật Đơn Giản Lắm Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh