Kiến tánh chính là trừ Hoặc. Trừ Hoặc có sâu hay cạn sai khác. Người đoạn sạch Kiến Tư Hoặc đều có thần thông. Vì thế, thần thông cũng chia ra thành lớn hay nhỏ, không thể nói nhất loạt được!
Niệm Phật Tức Là Tu Hành Pháp Sư Viên Anh | Thích Nguyên Anh, Việt Dịch
Từ Triết Lý Đến Tín Ngưỡng Của Pháp Niệm Phật Thượng Tọa Thích Đức Trí
Đệ Lục Yếu Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Văn Khuyên Niệm Phật Phóng Sanh Đại Sư Vi Lâm Đạo Bái | Hòa Thượng Thích Minh Thành, Việt Dịch