Xin hỏi tất cả quả đều là do nhân và duyên mà có, ngay cả tư tưởng của chúng ta cũng đều có nhân... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 32


Câu Hỏi

Xin hỏi tất cả quả đều là do nhân và duyên mà có, ngay cả tư tưởng của chúng ta cũng đều có nhân duyên, vậy thì chúng ta còn ý chí tự do gì nữa? (Ẩn Danh Thị hỏi)

Trả Lời

Ý chí tùy thuộc mỗi cá nhân mà tự do dấy lên, điều đó được gọi là Nhân. Cái ý chí được dấy lên ấy ắt có điều mong mỏi. Điều được mong mỏi thành tựu, bèn gọi là quả. Mong mỏi chẳng thành, tức là chỉ có ý chí suông mà thôi. Tư tưởng dấy lên, lại phải do điều gì mà khởi? Ắt có sự vật dẫn dắt, sự vật chính là nhân duyên vậy!

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp