Phàm là các động vật có sanh mạng, đều có tánh và duyên hòa hợp. Vô tánh sẽ chẳng sanh. Hễ có tánh đều là giác, [đó là] truy tới tận nguồn cội. Những loài ký sinh trên thân người há ra ngoài lệ ấy ư?
Pháp Tánh Tông Thì Nói Minh Tâm Kiến Tánh, Còn Tịnh Độ Tông Thì Nói Nhất Tâm Bất Loạn Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng, Việt Dịch
Mười Điều Tâm Niệm Đại Sư Diệu Hiệp | Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, Việt Dịch
Pháp Môn Cõi Cực Lạc Ở Phương Tây Của Phật A Di Đà Đại Sư Thích Ấn Thuận, hiệu Pháp Phảng | Lê Hồng Sơn, Việt Dịch
Xi Sự Chuyển Hướng Từ Thiền Sang Tịnh Hòa Thượng Thích Hồng Đạo