Vạn pháp duy tâm có nghĩa là vạn pháp đều do tâm hiện. Như vậy thì pháp chính là tâm, tâm chính là pháp, tâm và pháp tuy hai mà một. Ly pháp vô tâm nghĩa là: Có thể ngộ các pháp đều là không, cho nên tâm cũng chẳng thể được!
Năm Cửa Phương Tiện Niệm Phật Đại Sư Đời Tùy, Thiên Thai Trí Giả | Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng, Việt Dịch
Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu Chân Ích Nguyện | Hòa Thượng Thích Minh Thành, Việt Dịch
Đại Sư Trí Giả Khuyên Người Chuyên Tu Tịnh Độ Đại Sư Tông Bổn | Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến, Việt Dịch
Thường Niệm Di Đà Là Hành Bồ Tát Đạo Hòa Thượng Thích Phước Nhơn