Có Lúc Ý Niệm Dấy Lên Hai Nghiệp Thiện Và Ác Nhưng Chẳng Thật Sự Thực Hiện [Như Vậy Thì] Sẽ Có Nhân... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 5


Câu Hỏi

Có Lúc Ý Niệm Dấy Lên Hai Nghiệp Thiện Và Ác Nhưng Chẳng Thật Sự Thực Hiện [Như Vậy Thì] Sẽ Có Nhân Quả Báo Ứng Hay Chăng? Xin Thầy Chỉ Dạy! (Khưu Hiệp Thuận Hỏi)

Trả Lời

Khởi tâm động niệm là đã gieo hạt giống xuống đất. “Chẳng thực hiện” là không có tăng thượng duyên. Chẳng có duyên sẽ không sanh; không sanh, sẽ chẳng có quả. Nếu niệm niệm [nghĩ dến những điều thiện và ác ấy] chẳng ngừng, sẽ là tăng thượng duyên, tuy chẳng thực hiện, hễ duyên chín muồi [cái quả của những niệm ấy] bèn sanh. Tốt nhất là hễ niệm dấy lên bèn giác, tức là chẳng để cho nó tiếp tục thì sẽ thanh tịnh.