Đối với hai chữ “tịnh thí” (淨施), cổ đức cũng suy đoán, cho rằng: Thí cho những tài vật cần dùng, sẽ giống như thí tặng tỳ kheo. Chuẩn theo đó, có thể suy rộng ra: Đối với Pháp Thí và Vô Úy Thí, đều có thể phương tiện thiện xảo, tùy phần mà thí vậy.
Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền Hòa Thượng Thích Thiện Phụng
Mã Minh Đại Sĩ Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Không Niệm Phật Chính Là Tạo Lục Đạo Luân Hồi Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Thân Người Khó Được Hòa Thượng Thích Thiện Phụng