Ngồi là ngồi, Thiền là Thiền, tọa Thiền là tọa Thiền, ắt đều phải cầu bậc minh sư chỉ dạy, chẳng thể đóng cửa chế xe! Nếu tự làm xằng, sợ gặp phải cảnh ma! “Định trong khi ngủ” ư? Ngủ là một loại ma, làm sao có thể gọi là Định cho được?
Giai Đoạn Trau Dồi Thiện Tâm Tịnh Sĩ
Dao Bén Cắt Dứt Mối Tơ Loạn Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Việt Dịch
Niệm Phật Ðể Cầu Cởi Mở Đại Sư Diệu Hiệp | Sa Môn Thích Tịnh Lạc, Việt Dịch
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Đại Sư Thật Hiền | Ni Sư Hải Triều Âm, Việt Dịch