Đọc Sách Thiền Thoại Do Cư Sĩ Phương Luân Trước Tác Tôi Biết Tông Môn Thiền Là “Tâm Pháp Duy Nhất Hễ... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa |


Câu Hỏi

Đọc Sách Thiền Thoại Do Cư Sĩ Phương Luân Trước Tác Tôi Biết Tông Môn Thiền Là “Tâm Pháp Duy Nhất Hễ Thấu Triệt Một Sẽ Liễu Đạt Cả Trăm” Chẳng Nói Đến Chuyện “Luyện Tinh Hóa Khí” Chi Cả! Còn Như Khi Ngồi Thì Những Hiện Tượng Nơi Thân Thể Như “Khinh An” “Khí Huyết Lưu Động” “Nơi Xương Sống Có Một Luồng Khí Nóng Xông Thẳng Lên Đỉnh Đầu” Cũng Đều Chẳng Màng Tới! Tông Môn Thiền Là Như Thế Chẳng Biết Là Có Pháp Thiền Nào Khác Chuyên Môn Tu Luyện Khí Mạch Hay Chăng? (Thường Khôi Sanh

Trả Lời

Thiền dịch sang tiếng Hán, sẽ có nghĩa là Tĩnh Lự, ý chỉ là “đoạn Hoặc, chứng Chân”. Tuy có ngồi xếp bằng, điều hòa hơi thở, bất quá là để khinh an nhập Định, quyết chẳng có những chuyện như luyện tinh, luyện khí! Thiền pháp tuy nhiều, nhưng xuất thế gian Thiền đều giống như nhau!