Chính hạnh và trợ hạnh như 2 cánh chim, thiếu một cũng không được. Biết sai mà không chịu đổi là thiếu công đức. Hạnh không có tín, nguyện, hạnh, thiếu hạnh sao vãng sinh được.
Trích Dẫn Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự Của Đại Sư Trung Phong Mao Dịch Viên | Hòa Thượng Thích Minh Thành, Việt Dịch
Sự Thọ Sanh Của Thân Trung Ấm Nơi Sáu Đường Ba Cõi Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch
Khai Thị Cho Thiền Nhân Tự Tông Đại Sư Hám Sơn | Thượng Tọa Thích Hằng Đạt, Việt Dịch
Tu Tập Một Ngày Một Đêm Ở Thế Giới Này Hơn Tu Tập Một Trăm Năm Ở Cõi Phật | Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng, Việt Dịch