Lúc trước Pháp Minh có hỏi Đại Châu câu hỏi này. Đại Châu đáp: A Di
Đà Phật họ Kiêu, tên Thi Gia, cha là Nguyệt Thượng, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan (Đà La Ni tập). Còn có Cổ Âm Vương Kinh nói: Rất xa lúc trước có một nước tên gọi là Diệu Hỷ, quốc vương là Kiêu Thi Gia, tổ phụ là Thanh Thái quốc vương, cha là Nguyệt Thượng chuyển luân vương, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan vương hậu, sinh hạ 3 đứa con. Con trưởng là Nguyệt Minh, con thứ 2 là Kiêu Thi Gia, con thứ 3 là Đế Chúng. Tài liệu ghi chép rõ ràng, có thể tra cứu. Người đặt câu hỏi lấy đó làm điều kiện để tin Phật là không thành tâm, xin chuyển lời cho ông ta: Phật giáo dạy chúng sinh lìa khổ được vui, không phải là trò đùa trẻ con, tùy tiện chọc cười sẽ mang họa vào thân.