Có Học Sinh Nói: “Nếu Chứng Minh Được Có Cực Lạc Anh Ta Sẽ Tin Tôi Phải Trả Lời Sao? Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Dương Đình Hỷ | Xem: 5


Câu Hỏi

Có Học Sinh Nói: “Nếu Chứng Minh Được Có Cực Lạc Anh Ta Sẽ Tin Tôi Phải Trả Lời Sao?

Trả Lời

Để chứng minh một sự thực, có 3 tiêu chuẩn là: hiện lượng, tỷ lượng, thánh giáo lượng.

1. Hiện lượng: chỉ mắt thấy, tai nghe.

2. Tỷ lượng: suy luận, như cách tường ta thấy khói ta nghĩ là phải có lửa.

3. Thánh giáo lượng: con người có trí thức có giới hạn nên cần những bậc đã giác ngộ giải thích chân lý.

Lấy một ví dụ: quả đất xoay hết một vòng là một ngày một đêm, xoay hết một vòng quanh mặt trời là một năm. Những kiến thức này là do các nhà khoa học cung cấp cho chúng ta. Chúng ta đi tầu bay cũng không thấy quả đất quay. Người học nghề cũng phải có thầy mới tiến bộ, nếu không tiếp nhận được thì vĩnh viễn không tiến bộ được. Đức Phật Thích Ca là con vua, muốn gì cũng có, nhưng Ngài bỏ hết để xuất gia, người không có lý do gì để nói dối cả. Cực lạc là có thật.

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp