“Ngã” là một từ ngữ giả danh. Còn cái “Ngã” chân thật thì vốn là Phật tánh. Nếu như chú thấy người, chúng sanh, và thọ giả đều là cùng một thể thì tướng ngã sẽ giảm bớt đi.
Pháp Môn Cõi Cực Lạc Ở Phương Tây Của Phật A Di Đà Đại Sư Thích Ấn Thuận, hiệu Pháp Phảng | Lê Hồng Sơn, Việt Dịch
Pháp Môn Tịnh Độ Đại Sư Hám Sơn | Thượng Tọa Thích Hằng Đạt, Việt Dịch
Lúc Nhàn Rỗi Nên Niệm Phật Đại Sư Diệu Hiệp | Sa Môn Thích Tịnh Lạc, Việt Dịch
Pháp Trì Danh Nhiếp Cơ Rất Rộng, Đã Dễ Tu Lại Không Khởi Các Việc Ma Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch