Phật Học Vấn Đáp


Khi thân thể chết xong mới có thể vãng sanh có đúng không?
Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn chính là ngoài không có chỗ cầu, trong không còn phiền não, hình ảnh thế giới Cực lạc hiển hiện trước mắt, tai nghe pháp âm của Phật A Di Đà, mắt nhìn thấy hóa thân của Bồ tát. Trải qua như thế có thể gọi là đã vãng sanh Cực lạc, hay là đợi khi thân thể chết xong mới có thể vãng sanh?

8/5/2022 6:53:28 PM
Thân thể chúng ta giống như một quán trọ, khách du lịch đang ở trong quán trọ đó, muốn đến nước Mỹ thì hình ảnh nước Mỹ xuất hiện trước mắt họ. Xin hỏi, thời gian đó người này đã đến nước Mỹ chưa? Hay là phải rời khỏi quán trọ, lên thuyền hay máy bay mới đến đó được?
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Cực Lạc        Giới        Vãng Sanh        Phiền Não       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật