Có thể được vãng sanh, nhưng tương đương với địa vị nhân thiên hoặc là Thanh văn; không phát đại tâm thì khó đắc Phật vị. Nhưng đã đủ tín tâm và nguyện lực lại nhất tâm niệm Phật thì đủ điều kiện vãng sanh. Nhân vì thành tâm niệm Phật mà tiêu trừ tám vạn bốn ngàn trọng tội, họ có lòng thành khẩn tin sâu năng lực của Phật, tự nhiên niệm Phật và được sự gia trì của Phật mà được vãng sanh. Nhân vì chưa phát đại tâm nên còn cách biệt với Phật, cho nên chỉ tương đương với quả vị nhân thiên hoặc là Thanh văn. Nhưng tiếp tục tu hành thì sẽ phát được đại tâm. Nếu không phát đại tâm thì không thành Phật