Phật Học Vấn Đáp


Nếu bảo rằng tịnh độ thuộc cả hai hệ giáo lý đại thừa và tiểu thừa, vậy thì xin thầy giảng cụ thể hơn.
Nếu bảo rằng Tịnh độ thuộc cả hai hệ giáo lý Đại thừa và Tiểu thừa, vậy thì xin thầy giảng cụ thể hơn.

8/6/2022 5:54:23 AM
Pháp môn Tịnh độ vốn thuộc Đại thừa, bởi vì trong giáo lý Nguyên thủy Phật không đề cập đến các cõi Phật khác. Người cầu vãng sanh chú trọng phát nguyện chứng quả để trở lại ba cõi cứu độ chúng sanh, chứ không an trú tại Cực lạc để hưởng phước đó. Cho nên kinh dạy phát Bồ đề tâm là chánh nhân của vãng sanh. Nhưng đây là pháp môn phổ cập ba căn cơ,[12] ngay cả hạng người chỉ muốn cầu giải thoát chính mình cũng có thể niệm Phật vãng sanh.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Tịnh Độ        Đại Thừa        Tiểu Thừa       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật