Phật Học Vấn Đáp


Nếu như bạn xác nhận được thế giới cực lạc tồn tại, tôi sẽ tin phật. vậy tôi phải trả lời như thế nào?
Có một sinh viên nói, nếu như bạn xác nhận được thế giới Cực lạc tồn tại, tôi sẽ tin Phật. Vậy tôi phải trả lời như thế nào?

8/6/2022 9:13:50 AM
Muốn xác nhận sự tồn tại của một sự thật thì cần phải có ba tiêu chuẩn, đó là hiện lượng, tỷ lượng và thánh giáo lượng. Thế nào gọi là hiện lượng? Đó là chỉ sự thật mắt thấy, tai nghe. Thế nào gọi là tỷ lượng? Giống như cách bức tường thấy có khói, thì có thể suy đoán là có lửa. Nhưng điều mà phạm vi một người tiếp xúc sau cùng vẫn còn hạn chế. Tri thức của nhân loại phần nhiều do gián tiếp mà có được. Thông qua các bậc thánh nhân truyền giáo giảng về chân lý của vũ trụ, thì gọi là thánh giáo lượng. Chân lý đó đều do thánh nhân tự thân thể nghiệm mà đạt được, chỉ cần chúng ta tiếp nhận chân lý đó. Hơn nữa, tự thân mình thực hành chân lý và có thể trở thành thánh nhân. Mỗi người đều tồn tại với thời gian và không gian hạn chế, vì thọ mạng con người thì có hạn định. Nếu như chúng ta không thể tiếp nhận kinh nghiệm tri thức của các bậc tiền bối thì nhân loại không thể tiến bộ. Người thông thường học nghề cũng cần có thầy dạy, huống gì là đi tìm chân lý giải thoát. Phật Thích Ca là người giảng chân lý. Ngài xuất thân trong dòng vua chúa, tại sao phải lừa dối thế nhân để cầu danh vọng? Huống gì giảng dạy không đúng chánh pháp, theo giới luật nhà Phật là tội đại vọng ngữ! Thế giới Cực lạc có nhiều kinh luận nói đến, tại sao còn ôm lòng nghi ngờ? Cử ra một ví dụ cho dễ hiểu: chu kỳ trái đất tự nó xoay chuyển là một ngày đêm; chu kỳ quay xung quanh mặt trời một vòng là một năm. Đây là điều khoa học công nhận, nhưng dùng hiện lượng không thể xác thực. Vì khi chúng ta ngồi trên máy bay thì không thấy trái đất đang chuyển động. Nhưng thực tế trái đất chuyển động như các nhà khoa học đã nói cho chúng ta biết, điều này ví như thánh giáo lượng của các nhà khoa học. Chúng ta tin nhà khoa học, tại sao không tin lời dạy của Phật Thích Ca? Phật dạy ba ngàn đại thiên thế giới đã được các nhà khoa học xác thực rồi. Chúng ta đã tin “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”.[46] Vũ trụ vô cùng, làm sao biết không có thế giới Cực lạc tồn tại?

______________
Câu này phải hiểu là có vô số thế giới, có vô số chúng sanh. Tức ngoài chúng sanh tồn tại ở thế giới này còn có chúng sanh tồn tại ở các thế giới khác.
 
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Cực Lạc        Giới       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật