Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật có phải là phương tiện không?
“Không nhờ phương tiện, tự được khai tâm”. Câu nói này đặt ra hai câu hỏi: 1. Niệm Phật có phải là phương tiện không? 2. Khai tâm có phải là minh tâm kiến tánh hay không?

7/28/2022 1:16:56 PM
Đối với pháp môn niệm Phật, có thể nói là chân thật, có thể nói là phương tiện. Trong kinh nói: “Không có pháp nhất định”. Còn nói: “Pháp này chẳng phải thật chẳng phải hư”. Chuyên tâm niệm Phật là pháp môn phương tiện thù thắng của Phật dạy. Dùng pháp niệm Phật mà tu, không nhờ pháp môn phương tiện khác. Tâm khai tức là trở về bản tánh Phật, tức là minh tâm kiến tánh.
 
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật