Nếu tâm trọn đủ từ bi, chẳng ham danh lợi, đem điều chính mình hiểu biết để làm pháp thí cho người khác thì không gì là chẳng được. Người theo Tịnh Độ trợ niệm cho kẻ khác cũng chính vì lẽ ấy. Bất quá, người đã thọ giới pháp lực sẽ thù thắng hơn!
Tình Không Dứt Khó Vãng Sanh Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Làm Việc Nặng Vẫn Niệm Phật Không Gián Đoạn Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Việt Dịch
Cần Giải Thoát Ngay Trong Hiện Kiếp Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tự Tại Vãng Sanh Độ Gia Quyến Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Cư Sĩ Diệu Âm, Việt Dịch