Hồng Vạn Tự chia thành hai loại là Đạo và Từ, sự nghiệp từ thiện do họ thực hiện rất có thành tích, thật đáng tán thán. Còn nói về đạo thì họ nói ngũ giáo đồng nguyên do có nỗi khổ tâm riêng, sự thật quyết chẳng phải là như vậy.
Niệm Phật Để Tìm Lại Chính Mình Thượng Tọa Thích Phổ Huân
V So Ðời Sống Giữa Cõi Cực Lạc Và Trời Người Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Ý Nghĩa Và Giá Trị Tụng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Mười Phương Tịnh Độ Và Đâu Suất Tịnh Độ Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Nhàm ChánTa Bà Ưa ThíchTịnh Độ Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Quy Hướng Tịnh Độ Thượng Tọa Thích Tâm Hải
Giai Đoạn Rèn Tâm Giải Thoát Tịnh Sĩ
Pháp Môn Cõi Cực Lạc Ở Phương Tây Của Phật A Di Đà Đại Sư Thích Ấn Thuận, hiệu Pháp Phảng | Lê Hồng Sơn, Việt Dịch