Bậc đoạn hết vô minh trong bản tánh, bất sanh bất diệt là Phật. Tánh nhiễm các Hoặc, nhưng rộng tích chứa thiện nghiệp, đắc thiện báo thần thông, chẳng thoát khỏi luân hồi thì là thần.
Người Học Đạo Như Kẻ Chèo Thuyền Ngược Nước Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Thích Tâm An, Việt Dịch
Cây Nào Quả Nấy Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Niệm Phật Trong Ánh Sáng Của Tự Tâm Đại Sư Diệu Hiệp | Sa Môn Thích Tịnh Lạc, Việt Dịch
Ý Nghĩa Chính Chư Phật An Lập Tịnh Độ Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ