Đệ Tử Đã Trì Ngọ Chỉ Mong Bỏ Luôn Bữa Sáng Mỗi Ngày Ăn Một Bữa Vì Có Bệnh Bao Tử Hơi Cảm Thấy Chẳng... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa |


Câu Hỏi

Đệ Tử Đã Trì Ngọ Chỉ Mong Bỏ Luôn Bữa Sáng Mỗi Ngày Ăn Một Bữa Vì Có Bệnh Bao Tử Hơi Cảm Thấy Chẳng Khỏe Có Nên Chẳng Quan Tâm Tới Nó Cứ Tiếp Tục Trì Hay Không? (Bàng Càn Thiện Hỏi)

Trả Lời

“Quá Ngọ chẳng ăn” do đức Phật chế định. Buổi sáng ăn cháo được đức Phật cho phép. Các tùng lâm và người trì luật đều tuân hành, vì ăn cháo sáng có ích cho sự dinh dưỡng. Thường nói “chúc hữu thập ích” (cháo có mười điều lợi ích). Nếu sáng sớm ăn no, sẽ chẳng có ích gì cho phép dưỡng sinh, đâm ra có hại cho dạ dày, mà cũng trái nghịch giới luật của Phật vậy!

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp