Trong tám thức, ý thức có sức lớn, có thể duyên theo năm thức trước ở bên ngoài nó, nên gọi là Ngũ Câu Ý Thức (ý thức hòa hợp với năm thức trước). Khi nó có năng lực duyên một mình Nội Pháp Trần thì lại gọi là Độc Đầu Ý Thức.
Luận Về Tu Hành Xử Sự Phải Phù Hợp Thích Nghi | Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Việt Dịch
Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Là Tự Mình Trở Về Nhà Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Điều Quan Trọng Nhất Là Phải Niệm Phật Cho Rõ Ràng Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Cư Sĩ Vọng Tây, Việt Dịch
Chánh Nguyện Niêm Phật Thiền Sư Thích Nguyên Hiền | Hòa Thượng Thích Minh Thành, Việt Dịch