Phật Học Vấn Đáp


Nếu không niệm phật ai đến tiếp dẫn?
Pháp môn Tịnh độ quan trọng là cầu sanh Tịnh độ; và nếu như niệm Phật A Di Đà thì được vãng sanh Tây phương tịnh độ. Nếu niệm Dược Sư Phật thì được vãng sanh về Đông phương tịnh độ. Còn nếu như không niệm Phật mà chỉ niệm chú Đại bi giống như niệm Phật không khác, miệng niệm tai nghe, chuyên tâm dốc chí, bền bỉ ngày tháng, vậy thì người này lúc mạng chung ai đến tiếp dẫn, vãng sanh về cõi nào? Xin Đại đức chỉ giáo.

8/5/2022 12:21:09 PM
Niệm Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Kinh A Di Đà có chép như vậy. Niệm Phật Dược Sư thì Phật Dược Sư đến tiếp dẫn. Kinh Dược Sư có chép như vậy. Niệm chú Đại bi thì có công đức của chú Đại bi. Nếu đến lúc lâm chung vãng sanh nơi nào thì nên căn cứ ở nguyện lực của mình. Nếu như không có nguyện lực, chỉ đoạn tận vài phần nghi hoặc, e rằng khó vãng sanh Đông phương hay Tây phương. Cổ đức có dạy, có khả năng vãng sanh hay không thì nên xem người đó có Tín và Nguyện hay không. Cho nên, nếu không có nguyện lực thì không thể vãng sanh Đông Phương hay Tây phương.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Tịnh Độ        Vãng Sanh        Dược Sư        A Di Đà       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật