Phật Học Vấn Đáp


Có phải bậc a la hán và bồ tát cách ấm còn bị mê hoặc?
Có phải bậc A la hán và Bồ tát cách ấm[61] còn bị mê hoặc?

8/6/2022 9:52:00 AM
Trước quả vị Thất địa[62] thì còn bị mê lầm.

________________
Thất địa Bồ tát, còn gọi là Viễn hành địa, là địa vị thứ bảy trong mười địa của Bồ tát. Bồ tát xa rời phiền não trong bao cõi, thành tựu phương tiện trí tuệ, chứng đắc vô tướng không tịch; còn gọi là Tác địa, tương đương với quả vị A la hán…(xem Đại trí độ luận).

Cách ấm là giai đoạn sau khi nhập thai và xuất sanh, còn quên tiền thân, nhưng gặp thiện hữu tri thức khai thị thì sẽ nhớ lại.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Bồ Tát       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật