Phật Học Vấn Đáp


Mang nghiệp vãng sanh được không?
Có một vị Hòa thượng tu học tinh tấn, có thành tựu về tâm linh nói rằng, niệm Phật không đạt nhất tâm bất loạn thì không được vãng sanh; nghiệp lực không đoạn tận thì không thể vãng sanh. Nói vậy thì có vấn đề mang nghiệp vãng sanh hay không?

8/6/2022 9:53:00 AM
Vị Hòa thượng này muốn khích lệ và sách tấn người tu học phải tận tâm tận lực đạt được tiêu chuẩn cao nhất. Trong kinh thường dạy phải nhất tâm bất loạn, đương nhiên phải tuân thủ, không nên giữ tâm lý cầu may. Nhưng các vị Tổ sư cũng thừa nhận vấn đề mang nghiệp vãng sanh. Nếu như nhất định phải đoạn trừ hết tham sân si mới chứng đắc giác ngộ, phương pháp đó không giống pháp môn Tịnh độ là mang nghiệp vãng sanh, vượt qua sống chết cõi luân hồi. Cho nên Thiền sư Vĩnh Minh dạy: “Không Thiền mà có Tịnh thì vạn người tu vạn người đắc. Được thấy Phật Di Đà thì còn lo gì vấn đề khai ngộ”. Chính là thuyết minh đạo lý mang nghiệp vãng sanh.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Vãng Sanh        Nghiệp        Phật Học        Tinh Tấn       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật