Phật Học Vấn Đáp


Kính bạch Hòa thượng! Bị người khác hiểu lầm có nên bày tỏ cho họ hiểu không?
Kính bạch Hòa thượng! Bị người khác hiểu lầm có nên bày tỏ cho họ hiểu không? Làm thế nào để biết những việc gì cần phải giải thíc và việc gì không cần giải thích? Mong Hòa thượng chỉ bày cho đệ tử hiểu.

8/16/2022 11:34:48 AM
Tùy chuyện mà quyết định, có những chuyện hiểu lầm chúng ta im lặng, không cần giải thích, còn những chuyện cũng cần phải trình bày giải thích. Khi giải thích phải tạo ra lợi thế cho đối phương, được như thế mới mang lại kết quả. Còn im lặng, không giải thích cho đối phương mà vẫn có lợi cho họ, chỉ cần “không vì mình mà luôn vì người”. Theo lời dạy này mà làm, thì rất có hiệu quả. 
 
Trích từ:  Tịnh Độ Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Thích Nhuận Nghi



Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật