Đã nói rõ năm điều ấy là cội nguồn nỗi họa, còn phải cầu chi khác nữa? Chỉ dùng rìu bén chém đứt năm căn cội ấy, sẽ là người đi trên nẻo nhân thiên, chẳng còn lo bị đọa lạc. Giới, Định, Huệ của Phật pháp chính là lưỡi rìu bén để chém những thứ ấy.
Đoạn Trừ Sanh Tử Chơn Thật Phú Quý Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Tượng Phật Chính Là Đức Phật Pháp Sư Viên Nhân | Thượng Tọa Thích Quảng Ánh, Việt Dịch
Khuyên Người Tu Hành Tu Từ Nơi Căn Bản Chân Ích Nguyện | Hòa Thượng Thích Minh Thành, Việt Dịch
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Là Tam Bảo Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Cư Sĩ Diệu Âm, Việt Dịch