Vô ý tội nhẹ, cố ý tội nặng. Tội nhẹ thì không có chướng ngại, tội nặng nhất định có chướng ngại. Nếu như thành tâm sám hối, cầu thầy thọ lại giới, chính là phương pháp bổ cứu. Không phải là phạm vào rồi thì không còn phương pháp cải thiện lỗi lầm.
Mười Điều Trọng Yếu Của Sự Tu Hành Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Ni Sư Thích Nữ Viên Thắng, Việt Dịch
Tám Mối Khổ Lớn Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Đới Nghiệp, Tiêu Nghiệp Sinh Độ Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm | Thượng Tọa Thích Chân Tính, Việt Dịch
Chỉ Nương Pháp Niệm Phật Sẽ Được Qua Biển Sinh Tử Pháp Sư Viên Nhân | Thượng Tọa Thích Quảng Ánh, Việt Dịch