Phật Học Vấn Đáp


Hình thể hóa sanh trong hoa sen tại thế giới cực lạc có bị sanh diệt hay không?
Phật thường dạy: “Có sanh tức có diệt”. Như thế là hình thể hóa sanh trong hoa sen tại thế giới Cực lạc có bị sanh diệt hay không?

8/6/2022 10:02:12 AM
Tam thân tứ độ,[69] duy chỉ có Tịch quang độ và Pháp thân là không sanh diệt, ngoài ra đều tùy duyên biến đổi. Nếu không có phương tiện thì không thể phổ độ chúng sanh. Nếu còn một phần mê hoặc chưa đoạn trừ thì chưa liễu thoát sanh tử. Liên tông có chín phẩm cao thấp, các phẩm đã thành tựu. Hóa thân có tướng tuy có sanh diệt, cũng có cảnh giới biến dị. Sanh diệt một lần tăng thêm một cảnh giới, không giống phàm phu tùy nghiệp luân chuyển.

__________
Tam thân là Pháp thân, Báo thân và Ứng thân. Tứ độ là Thường tịch quang độ, Thật báo trang nghiêm độ, Phương tiện hữu dư độ và Phàm thánh đồng cư độ.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Cực Lạc        Giới       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật